Thế Giới

Trung Quốc phát triển vũ khí tác chiến điện tử mới ở biển Đông

Saturday, 09/03/2019 - 10:12:13

Tuy nhiên, mẫu Y-9 mới được giới thiệu trên truyền hình Trung Quốc lần này không giống những phiên bản trước. Máy bay có vòm radar hình bán cầu dưới mũi, 2 ăng-ten lớn ở hai bên thân, 2 ăng-ten ở hai bên đuôi và một hệ thống tác chiến điện tử trên đầu cánh đuôi đứng.


Đài CCTV nói rằng chiếc máy bay này sẽ thu thập thông tin tình báo trong vùng Biển Đông.

BẮC KINH - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) vào giữa tuần đã phát những hình ảnh về một mẫu máy bay mới được sử dụng cho "nhiệm vụ đặc biệt," nhưng không cung cấp chi tiết về tên của phi cơ.
Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhà phân tích quân sự Wei Dongxu ở Bắc Kinh cho rằng máy bay này dường như được phát triển từ vận tải cơ chiến thuật Y-9. Đài CCTV hồi năm ngoái cho biết quân đội Trung Quốc đã cải tiến Y-9 - mẫu vận tải cơ có tầm hoạt động khoảng 4,000 cây số - thành máy bay trinh sát và chống ngầm.

Tuy nhiên, mẫu Y-9 mới được giới thiệu trên truyền hình Trung Quốc lần này không giống những phiên bản trước. Máy bay có vòm radar hình bán cầu dưới mũi, 2 ăng-ten lớn ở hai bên thân, 2 ăng-ten ở hai bên đuôi và một hệ thống tác chiến điện tử trên đầu cánh đuôi đứng.

Ông Wei nhận xét đây là một loại máy bay tác chiến điện tử mới và các thiết bị gắn trên phi cơ có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát liên lạc vô tuyến và chặn tín hiệu radar. "Máy bay mới có thể áp chế điện tử và hỗ trợ các phi đội Trung Quốc, bằng cách gây nhiễu và làm tê liệt hệ thống phòng không đối phương,” chuyên gia này nói.
Theo ông Wei, với tầm hoạt động 4,000 cây số, máy bay có thể thu thập thông tin tình báo và dữ liệu điện tử của bất cứ phương tiện nào đến gần biển Đông và biển Hoa Đông, để phát động tấn công áp chế và gây nhiễu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT