Hoa Kỳ

Truy tìm kẻ tấn công người hùng ngăn cản vụ tấn công xe lửa ở Pháp

Sunday, 18/10/2015 - 10:58:31

Nhà chức trách đã công bố 2 bức ảnh phác họa chân dung của các nghi can, dựa trên lời mô tả của các nhân chứng trong vụ tấn công ngày 8 tháng 10, nhắm vào quân nhân Spencer Stone.


SACRAMENTO – Hôm thứ Bảy, cảnh sát Sacramento đã kêu gọi công chúng giúp xác định danh tính 2 nghi can liên quan đến vụ đâm trọng thương một quân nhân Không lực Hoa Kỳ, người đã từng được ca ngợi là anh hùng vì đã giúp ngăn chận 1 vụ tấn công khủng bố trên chuyến xe lửa đến Paris, Pháp, vào mùa hè vừa qua.

Nhà chức trách đã công bố 2 bức ảnh phác họa chân dung của các nghi can, dựa trên lời mô tả của các nhân chứng trong vụ tấn công ngày 8 tháng 10, nhắm vào quân nhân Spencer Stone. Theo lời cảnh sát, các nghi can là 2 nam giới người châu Á hoặc là người Philippines. Vào ngày xảy ra vụ tấn công, 2 người đàn ông này mặc áo sơ mi màu trắng và quần jean xanh.

Anh Stone, 23 tuổi, đã bị đâm 3 lần vào phần thân trên, không lâu sau khi anh rời khỏi 1 quán bar. Anh Stone được chữa trị tại bệnh viện UC Davis và đã được xuất viện vào hôm thứ Năm vừa qua. Cảnh sát cho biết, vụ tấn công anh Stone không liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan, và cũng không liên quan tới sự việc tại Pháp.

Một phụ nữ bị chính xe của mình cán gãy chân
PETALUMA – Một phụ nữ 82 tuổi, sống tại Petaluma, tiểu bang California, đã bị chính xe hơi của mình cán trúng, khiến bà bị gãy chân. Vào chiều thứ Sáu, cảnh sát Petaluma đã nhận tin báo rằng có một phụ nữ đang nằm giữa đường, trên đại lộ Ely. Khi đến hiện trường, các nhân viên công lực tìm thấy người phụ nữ nạn nhân nằm trên đường với chấn thương nặng ở chân trái, và chiếc xe của bà nằm cách bà khoảng 50 feet (15 mét).

Cảnh sát cho rằng, có lẽ người phụ nữ này đã ngừng xe tại ngã tư, và bước xuống xe mà không kéo thắng tay. Sau đó, bà đã bị té và bị kéo xuống ngay trên đường lăn của chiếc xe khi nó bị lăn giật lùi. Bánh xe bên phía tài xế đã cán qua chân trái của người phụ nữ, khiến bà bị gãy chân. Danh tính và tình trạng sức khỏe của nạn nhân hiện chưa được tiết lộ.

Nhân viên an ninh sân bay tiếp tay buôn lậu cần sa
LOS ANGELES – Một cựu nhân viên an ninh sân bay (TSA) đã bị truy tố về việc nhận tiền hối lộ để cho phép các bao cần sa vượt qua cổng kiểm tra an ninh tại phi trường quốc tế Los Angeles. Nghi can Deondre Smith, 33 tuổi, đã bị truy tố hôm thứ Sáu vừa qua với tội nhận hối lộ khi đang là nhân viên chính phủ, và tội âm mưu phân phối cần sa.

Theo lời công tố viên, khi Smith còn là nhân viên TSA tại phi trường LAX, anh ta đã nhận ít nhất là $500 Mỹ kim để cho các bao cần sa được đưa trót lọt qua cổng kiểm tra an ninh và được chất lên các máy bay bay về Charlotte, tiểu bang North Carolina.

Một số người khác cũng liên quan đến sự việc này đã bị kết tội buôn lậu cần sa tại North Carolina. Các công tố viên cho biết, nhóm tội phạm này đã buôn lậu ít nhất là 50 ký cần sa từ năm 2009 đến năm 2010.

Thống Đốc Brown chuẩn bị dọn về ở tại tòa Dinh Thự Thống Đốc
SACRAMENTO – Thống đốc California, ông Jerry Brown, và vợ là bà Anne Gust Brown, cùng 2 con chó là Sutter và Colusa, đang sắp rời căn chung cư của mình để đến sống tại một dinh thự cổ kính nổi tiếng của tiểu bang – Dinh Thự Thống Đốc – vốn đã bỏ trống từ khi Thống Đốc Ronald Reagan dọn ra năm 1967. Tòa nhà này được xây dựng năm 1877 và có 1 hồ bơi. Trong thời gian qua, tòa dinh thự này được dùng như một công viên tiểu bang.

Tòa nhà được mô tả là có “lò sưởi ốp đá cẩm thạch Ý, các tấm gương có khung mạ vàng nhập từ Pháp, và những cánh cửa chạm trổ thủ công, gợi nhớ lại thời kỳ Victoria.” Tòa dinh thự này từng là nơi ở của 13 vị thống đốc California, cho tới khi ông bà Ronald và Nancu Reagan rời đi. Nơi đây vừa trải qua một cuộc tu sửa lớn, trị giá $1.6 triệu Mỹ kim, để sửa lại hệ thống điện, máy sưởi, và gắn thêm hệ thống chống cháy.
Gia đình ông Brown sẽ dọn vào tòa dinh thự này sau khi công việc xây dựng hoàn tất vào cuối năm. Họ hiện đang sống tại một căn chung cư ở Sacramento, với tiền thuê được trả bằng các nguồn quyên góp tư nhân. Tiền sửa chữa Dinh Thự Thống Đốc được chi trả bằng tiền bán một căn nhà của vị thống đốc tiền nhiệm tại Carmichael.

Bị cướp sau khi thắng tiền tại casino
JAMESTOWN – Nhà chức trách tại miền Bắc California đang truy tìm 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, có liên quan đến một vụ cướp có vũ khí, mà nạn nhân là một người vừa thắng được nhiều ngàn Mỹ kim tại một casino. Hôm thứ Năm vừa qua, một người đàn ông, cư dân Groveland, đang lái xe về nhà sau khi thắng được $9,000 Mỹ kim tại Chicken Ranch Casino. Một người phụ nữ đứng bên lề đường, kế một chiếc xe pickup truck, đã ra hiệu cho ông ngừng xe để nhờ giúp đỡ.

Khi người đàn ông này ngừng xe, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, chĩa súng, và yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền. Nạn nhân nói rằng ông không có tiền, nhưng nghi can nói rằng hắn ta biết ông vừa thắng tiền tại casino, và tiếp tục đòi đưa tiền. Cuối cùng, nạn nhân phải giao ra số tiền vừa thắng được và hai nghi can bỏ trốn bằng chiếc xe pickup truck.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT