Hậu Trường Showbiz

Từ chăn dê trên sa mạc đến tỉ phú

Thursday, 02/07/2015 - 08:37:27

 Ông trải qua tuổi thơ nghèo đói với bà ngoại mình và làm nghề chăn dê ở sa mạc.


                                                    Mohed Altrad (Getty Images)


Từ chăn dê trên sa mạc đến tỉ phú
Một tỉ phú đô la gốc Syria đã là chuyện hiếm, nhưng câu chuyện cuộc đời của tỉ phú Mohed Altrad còn lạ lẫm hơn nhiều. Khác với các “đồng nghiệp tỉ phú” khác, Altrad sinh quán ở Syr Ông trải qua tuổi thơ nghèo đói với bà ngoại mình và làm nghề chăn dê ở sa mạc.ia và mẹ của ông qua đời khi sinh ra đứa em của ông, rồi chẳng bao lâu cha của ông lại giết chết người em này.

May mắn đến với ông khi gia đình nhận ông làm con nuôi đã gửi ông sang Montpellier của Pháp du học, mặc dù “nửa tiếng Pháp bẻ làm đôi” cũng không có. Vậy mà ông đã lấy bằng tiến sĩ về điện toán ở đây, ông bắt đầu lập ra công ty của mình. Dần dần ông bắt đầu “thâu tóm,” hiện nay ông chỉ huy tổ hợp cai quản hơn 170 công ty và có lời hàng năm hơn $200 triệu. Đã vậy ông còn được nhóm Earst and Young bầu là “Doanh Nhân Thế Giới” trong năm. Ông có một triết lý đáng suy gẫm: “Tôi muốn nhân viên hạnh phúc, không muốn nhân viên nô lệ vì đồng tiền.”

                                                                 Misty Copeland


Nữ vũ công ballet da đen chính đầu tiên của Hoa Kỳ
Vũ đoàn ballet American Ballet Theatre đã cử cô Misty Copeland là nữ vũ công chính của đoàn. Cô là người da đen và đây là lần đầu tiên trong lịch sử mới có hiện tượng này. Năm nay 32 tuổi, cô Copeland đã thực hiện vai trò rất quan trọng này vào đầu tháng 7 khi vở ballet 'Hồ Thiên Nga' được ra mắt ở New York. Đây là vở ballet mà bất cứ một vũ công ballet nào cũng ao ước góp mặt một lần trong đời.
Trong mấy năm qua, cô Copeland đã nổi tiếng, không chỉ trong giới vũ ballet, cô đã xuất hiện quảng cáo trên TV và trong vài chương trình truyền hình, đồng thời lại viết một hồi ký và sách bán rất chạy. Wendy Perron, cựu chủ bút báo Dance Magazine, nhận xét, “Việc đưa Copeland vào vai trò chủ lực của đoàn vũ ballet New York là một cách mạng văn hóa quan trọng cho quần chúng từ thời Mikhail Baryshnilov.” Sinh quán ở Missouri và lớn lên ở San Pedro của California, Copeland vào thế giới ballet khá trễ ở tuổi 13, nhưng tài năng của cô đến rất nhanh.

                                                                     Joan Rivers


Condo của Joan Rivers bán với gần $30 triệu

Một căn condonium sang trọng trong khu phố Manhatan ở New York của nữ danh hài và hoạt náo viên TV lừng danh Joan Rivers đã được bán ra với giá gần $30 triệu đô la. Được biết kẻ tậu căn nhà này là một ti phú thuộc gia đình Hoàng Gia từ vùng Trung Đông, nhưng tên tuổi không được tiết lộ.
Căn condo được lên list bán ra vào tháng Hai, 5 tháng sau khi bà Rivers đột ngột qua đời ở New York. Đó là một căn condo gồm có 4 phòng ngủ và 2.5 phòng tắm, chiếm 3 tầng của căn chung cư ở số 1 E đường 62 của khu Manhattan. Trước đây Rivers từng nói về căn nhà sang trọng của mình như sau, “Nữ Hoàng Marie Antoinette của Pháp sẽ mua căn nhà này, nếu bà ta có đủ tiền.”
Báo New York Daily News cho hay cách đây vài năm, Rivers mô tả căn nhà của mình là “một tổng thể giữa trường phái cổ điển thời Vua Louis 14 và trường phái Fred cùng Ginger hợp lại.”

                                                                 Caitlyn Jenner


Caitlyn Jenner lọt vào danh sách phụ nữ quan trọng 'top 10'
Người từng được Tổng Thống Obama nhắc đến tên tuổi và xuất hiện trên trang bìa báo Vanity Fair số tháng 7 năm nay, Caitlyn Jenner đã nằm trong danh sách 10 phụ nữ “gây ảnh hưởng mạnh nhất hiện nay.” Đứng đầu danh sách này là Nữ Thủ Tướng Tô Cách Lan Nicola Sturgeon.
Katherine Viner, chủ bút báo Guardian xếp hạng 4, còn người hạng nhì chính là Anna Wintour, chủ bút báo Vogue lừng danh. Jolie Angelina được xếp hạng 3, do có những đóng góp xuất sắc trong thế giới điện ảnh và hoạt động thiện nguyện trên thế giới.
Caitlyn, trước khi giải phẫu chuyển giới có tên là Bruce, đã được xếp hạng 7 trong danh sách. Người từng nhận siêu sao Kim Kardashian làm con nuôi, được vinh danh về lòng can đảm đã kể lại kinh nghiệm chuyển giới của mình lên mặt báo. Hiện nay tờ báo Vanity Fair và trang địa chỉ trên mạng Twitter của Caitlyn được rất đông người vào xem.




Phi công chụp ảnh với 'gái Playboy' bị đuổi việc tức khắc
Một công ty hàng không của Argentine đã cho thôi việc ngay tức khắc hai viên phi công của họ sau khi họ đã chụp ảnh với một người mẫu Playboy tên Vicky Xipolitakis. Cô này đã post hình ảnh tươi cười của hai viên phi công đứng cạnh cô với đầy đủ dụng cụ kiểm soát trong khoang lái phi cơ. Đã vậy một trong hai phi công còn cắt nghĩa cho người đẹp biết cách vận hành của các nút của khoang điều khiển lái phi cơ.
Sau đó cô Xipolitakis đã ngỏ lời xin lỗi trên các trang mạng xã hội nhưng cũng không đủ để “cứu mạng” hai viên phi công hào hoa với gái đẹp. Công ty Aerilineas Argentinas vào cuối tháng Sáu loan báo đã cho thôi việc hai phi công Patricio Zocchi Molina và Federico Matias Soaje, chỉ ba ngày sau khi xảy ra sự việc này. Đại diện hãng này còn cho hay một cuộc điều tra hình sự đang được mở ra để xem việc làm của hai phi côn có làm nguy hiểm đến an toàn của các hành khách hay không.


                                                                      Jim Carrey


Danh hài Jim Carrey chống Thống Đốc Jerry Brown
Người tài tử rất nổi tiếng trong các phim hài hước của Hollywood đã không ngần ngại tấn công kịch liệt quyết định về chủng ngừa cho học sinh của Thống Đốc Jerry Brown. Trước tin ông Brown ra lệnh tất cả các học sinh của tiểu bang phải chủng ngừa, dù theo tôn giao nào, Jim Carrey vết trên mạng Twitter như sau, “Thống Đốc California đã bật đèn xanh trong việc đầu độc trẻ con bằng mercury và aluminum trong phán quyết bắt buộc tiêm ngừa này. Cái trò phát xít này nhất định phải bị ngăn chận lại.”
Theo số liệu của Sở Y Tế California thì vẫn còn 51,383 em học sinh trong niên học này chưa chích ngừa, đặc biệt trong khu nhà giàu Malibu, nơi Carrey sinh sống từ nhiều năm qua, vì thế các em bị hiểm nguy gieo rắc mầm bệnh lây nhiễm mà không biết. Nhiều người chỉ trích Carrey nhưng anh bảo “cá biển nguy hiểm vì chứa mercury, nay ta lại đưa mercury vào cơ thể trẻ con, có được hay không?”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT