Hoa Kỳ

Tỷ phú Bloomberg bị tố dung túng cho việc quấy rối tình dục

Sunday, 01/12/2019 - 10:38:12

Đáp trả các cáo buộc, phát ngôn viên của Bloomberg LP khẳng định các “hành động quấy rối tình dục bị cấm tại hãng và những người vi phạm đều bị sa thải.”

NEW YORK – Theo các tạp chí giải trí, hãng truyền thông Bloomberg LP của tỷ phú Michael Bloomberg từng vướng vào 40 vụ kiện phân biệt đối xử và quấy rối tình dục từ 64 nhân viên. Sự việc này đang trở thành đề tài nóng bỏng, sau khi tỷ phú sở hữu khối tài sản $54.1 tỷ Mỹ kim tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, với vị trí ứng cử viên đảng Dân Chủ. Trong phần lớn đơn kiện, các nhân viên Bloomberg LP khẳng định tỷ phú Bloomberg tạo ra một môi trường công sở “phóng túng,” tạo điều kiện cho một số giám đốc nam quấy rối các “nhân viên nữ trẻ tuổi và ngây thơ.”
Ít nhất 2 nữ nhân viên khẳng định họ quyết định rời khỏi Bloomberg LP sau khi bị chuốc rượu say và bị một viên chức cấp trên tấn công tình dục. Nhân vật bị tố cáo là Nick Ferris, một giám đốc bán hàng. Hai vụ cưỡng hiếp xảy ra trong thời điểm tỷ phú Bloomberg đang là tổng giám đốc của hãng. Bản thân cựu thị trưởng New York cũng bị tố có những hành động không phù hợp, như hay liếc nhìn các nữ nhân viên và có những lời đùa cợt thô tục, đậm chất tình dục. Đáp trả các cáo buộc, phát ngôn viên của Bloomberg LP khẳng định các “hành động quấy rối tình dục bị cấm tại hãng và những người vi phạm đều bị sa thải.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT