Thế Giới

Úc hủy thỏa thuận Vành Đai và Con Đường

Wednesday, 21/04/2021 - 07:22:06

Luật mới cho phép Úc hủy bỏ mọi thỏa thuận giữa chính quyền tiểu bang với nước ngoài, được cho là đe dọa quyền lợi quốc gia.


Tham Tán Tòa Đại Sứ Canada ông Jim Nickel đang nhìn các cảnh sát viên Trung Quốc sau khi bị cấm vào dự phiên tòa xử công dân Canada ông Michael Kovrig ngày 22 tháng 3, 2021 tại Bắc Kinh. Các viên chức ngoại giao từ 26 quốc gia, trong đó có Úc và Hoa Kỳ, đã lên tiếng phản đối sự việc người ngoại quốc bị cấm dự khán phiên xử nói trên. (Kevin Frayer/ Getty Images)

 

CANBERRA – Chính phủ Úc đã hủy bỏ hai thỏa thuận do tiểu bang Victoria ký kết với Trung Cộng, về việc tham gia Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường. Năm ngoái Canberra ban hành luật mới, cho phép nước này hủy bỏ mọi thỏa thuận giữa chính quyền tiểu bang với nước ngoài, được cho là đe dọa quyền lợi quốc gia.

Ngày thứ Tư, bà Ngoại Trưởng Úc Marise Payne tuyên bố chính phủ liên bang sẽ hủy quyết định của chính quyền tiểu bang Victoria về việc tham gia Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường (BRI) - mạng lưới cơ sở hạ tầng lớn mà giới chuyên gia cho là được Bắc Kinh sử dụng để tạo ảnh hưởng tài chính và chính trị tại các quốc gia.

Bà Payne quyết định hủy bốn thỏa thuận, trong đó có hai thỏa thuận mà Victoria đã ký với Trung Cộng vào năm 2018 và 2019.

"Tôi coi bốn thỏa thuận này là không phù hợp với chính sách đối ngoại của Úc hoặc bất lợi cho quan hệ đối ngoại của chúng tôi,” bà Payne nói.

Hai thỏa thuận bị hủy còn lại là giữa tiểu bang Victoria với Iran và Syria. Các thỏa thuận BRI được ký kết sau khi tiểu bang Victoria đưa ra chiến lược 10 năm nhằm tăng cường quan hệ với Trung Cộng.

Thỏa thuận chỉ cung cấp "phương pháp hợp tác trong tương lai" và không ràng buộc về mặt pháp lý.

Thông báo được đưa ra vào lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang tệ hơn, khi hai chính phủ đang đối đầu về thương mại và cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Canberra đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của Trung Cộng tại quốc gia này, bao gồm cấm Huawei xây dựng mạng 5G và siết chặt luật đầu tư nước ngoài đối với các tập đoàn lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT