Người Việt Khắp Nơi

Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ & Hội Dược Sĩ Việt-Mỹ tổ chức buổi tân niên

Saturday, 05/03/2011 - 07:01:22

WESTMINSTER - Hai Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ và Dược Sĩ Việt – Mỹ có cùng chung một vị hội trưởng, nên đã phối hợp tổ chức mừng ...

Thanh Phong/Viễn Đông

Van-But-Tay-Nam-Hoa-Ky-ta.jpg

Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Hội Trưởng đang phát biểu, phía sau là nhà văn Nguyễn Hữu Của, Phó Hội Trưởng Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.


WESTMINSTER - Hai Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ và Dược Sĩ Việt – Mỹ có cùng chung một vị hội trưởng, nên đã phối hợp tổ chức mừng Tân Xuân Hội Ngộ tại hội trường báo Việt Herald tối Chủ Nhật 27-2-2011, với một chương trình văn nghệ thật phong phú và đặc sắc.
Nhà văn Nguyễn Hữu Của, phó chủ tịch Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, điều hợp chương trình chào cờ, mặc niệm và tuyên bố lý do. Sau đó, ông giới thiệu dược sĩ Vũ Văn Tùng, hội trưởng chúc Tết quan khách và các hội viên. DS. hội trưởng chúc mọi người được 5 điều :“Sống Lâu Trăm Tuổi - An Khang Thịnh Vượng - Tiền Vô Như Nước - Vạn Sự Như Ý - Sức Khỏe Dồi Dào”. Sau lời chúc tốt đẹp mà chẳng ai không muốn, vị dược sĩ nói qua về phong tục, tập quán của người Việt trong dịp Tết đến. Sau đó, ông cũng cho mọi người biết, trong phòng họp hôm nay có hai hội đoàn, và ông giải thích: “Hội thứ nhất là những nhà cầm bút. Chúng tôi tự do muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói; tự do bày tỏ tư tưởng hay phát biểu. Đây là những người có trách vụ về văn hóa và truyền thông. Thành viên của Văn Bút vùng Tây Nam Hoa Kỳ cũng là thành viên của Văn Bút Quốc Tế được dịch từ Anh ngữ International P.E.N.
Hội thứ hai là những chuyên gia lo về việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người, trong đó có đồng hương người Việt chúng ta”.
Sau lời giải thích, dược sĩ Vũ Văn Tùng nhìn về tương lai: “Chúng ta may mắn sống trong nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta sung sướng bao nhiêu tại hải ngoại, thì chúng ta lại càng buồn phiền bấy nhiêu, khi ngoảnh nhìn lại quê hương đất nước. Quê hương của chúng ta đang chìm đắm trong hình ảnh giàu sang và tự do giả tạo. Thưa quý vị, quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta cầu mong một ngày nào đó, đồng bào của chúng ta tại Việt Nam sẽ được hưởng quyền sống của con người như chúng ta ngày nay. Ngày đó chúng tôi gọi là Việt Nam Mới. Cờ vàng ba sọc đỏ sẽ bay khắp nơi...”.
Giáo Sư TS. Nguyễn Thanh Liêm được mời lên phát biểu. Giáo sư Liêm cho biết, ông không xa lạ gì với dược sĩ Vũ Văn Tùng cũng như Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ; nhiều lần ông đã mời dược sĩ Tùng lên chương trình “Người Đẹp Việc Đẹp”. Ông hy vọng nơi thế hệ trẻ thành đạt tại hải ngoại, sau này có cơ hội trở về xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa nhân bản mà cộng sản đã xóa mất.

Van-But-Tay-Nam-Hoa-Ky-tan-.jpg

Vũ đoàn Mây Ngọc trình diễn màn vũ ngoạn mục qua nhạc phẩm Bến Xuân của Văn Cao – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Đến đây nhà văn Nguyễn Hữu Của mời ban hợp ca của hai hội lên chúc Tết mọi người, qua nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng”. Tiếp theo, nhà thơ Vũ Thùy Nhân, một cựu sơ lên chúc Tết, rồi đến các ca sĩ xuất thân từ trường Dược: Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Kim Toàn, Thúy An, Hoàng Kiếm Nam, Nguyễn Mạnh Hiền, Hoàng Trọng Nguyên, Hà Trúc Mai, Ngọc Vân, lần lượt lên trình diễn các nhạc phẩm được nhiều người ưa thích như: Bóng Chiều Xưa, Suối Mơ, Ngày Về, Con Thuyền Không Bến, Nụ Tầm Xuân, Mộng Đêm Xuân, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội? Màn vũ do vũ đoàn Mây Ngọc, phục trang thời 1930, trình diễn rất ngoạn mục qua ca khúc Bến Xuân của Văn Cao, được tán thưởng nồng nhiệt.
Sau cùng, dược sĩ Vũ Văn Tùng lên cảm tạ quan khách và mọi người hiện diện, kết thúc buổi Tân Niên Hội Ngộ năm Con Mèo, hẹn gặp nhau vào đầu Xuân Con Rồng sang năm.
Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ có trụ sở tại: 9262 Bolsa Ave., Suite A, Westminster 92683. ĐT: (714) 326-6558, (562) 436-2566.
Hội Dược Sĩ Việt-Mỹ: P.O. Box 2043, Westminster 92683; ĐT: (562) 436-2566, (562) 436-8998.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT