Thế Giới

Văn hóa quỉ: Nga khánh thành tượng người chế súng AK-47

Wednesday, 20/09/2017 - 08:26:16

Trong buổi lễ khánh thành, một đội lính danh dự của điện Kremlin đứng nghiêm chỉnh, trong lúc bài quốc ca của Nga được tấu lên.


Tượng ông Mikhail Kalashnikov, người chế tạo khẩu súng AK-47, được khánh thành tại thủ đô Moscow ngày 19 tháng 9, 2017. (Maxim Zmeyev/ Getty Images)


MẠC TƯ KHOA - Nước Nga vừa mới cho ra mắt một bức tượng của Mikhail Kalashnikov, người phát minh kiểu súng trường tấn công AK-47, một loại súng nổi tiếng nhất thế giới, và cũng giết nhiều người nhất. Theo một số ước tính, loại súng này đã trở thành vũ khí gây tử vong nhiều nhất được chế tạo, và là nhãn hiệu Nga nổi tiếng nhất ở ngoại quốc.

Bức tượng được đặt trên một bệ trong một quảng trường nhỏ bé, trên đại lộ Sadovoye Koltso (Vòng Vàng) nhộn nhịp ở Moscow. Bức tượng của ông Kalashnikov, người qua đời vào năm 2013, đã được khoác một chiếc áo của phi công oanh tạc cơ, và hai tay nắm chặt một khẩu AK-47.

Trên bệ tượng có khắc một câu trích dẫn lời ông Kalashnikov nói, “Tôi đã tạo ra một thứ vũ khí để bảo vệ tổ quốc tôi.”

Trong buổi lễ khánh thành, một đội lính danh dự của điện Kremlin đứng nghiêm chỉnh, trong lúc bài quốc ca của Nga được tấu lên.

Salavat Shcherbakov, nhà điêu khắc của tượng đài này, nói với các phóng viên, “Thứ vũ khí này là sự bảo vệ cho nước Nga. Đây là một trong những biểu tượng của Nga. Để cho cuộc sống tiếp tục, những đứa trẻ dễ thương lớn, lên, các phụ nữ xinh đẹp ở Nga, phải có một thứ vũ khí.”

Súng AK-47, tâm điểm của các loại vũ khí nhỏ của quan đội Nga trong hơn 60 năm, cũng xuất hiện trong những biểu tượng quốc gia của một số nước ở Phi Châu và của Đông Timor.

Cứ năm cây súng trên thế giới thì có là một khẩu Kalashnikov. Hơn 70 triệu cây súng trường tấn công đã được sản xuất trong 60 năm qua. Súng Kalashnikov được dùng trong 50 quân đội ngoại quốc.

Súng trường Kalashnikov là “một nhãn hiệu văn hóa đích thực của nước Nga,” Bộ Trưởng Văn Hóa Nga Vladimir Medinsky nói như vậy trong buổi lễ.

Lễ khánh thành tượng đài mày được chọn thời điểm trùng khớp với Ngày Của Những Người Chế Tạo Vũ Khí, được mừng ở Nga vào ngày thứ Ba, 19 tháng 9, 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT