Người Việt Khắp Nơi

Về Ngày Vận Động Nhân Quyền VN tại New York

Tuesday, 11/11/2014 - 10:19:28

Năm nay có nhiều biến chuyển, nhất là tại biển Đông, theo bác sĩ Hữu, đây là chất xúc tác để đẩy mạnh các cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Ba bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Liên Bang Hoa Kỳ, và cô Tara Thu, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ CĐNVQG New York, đã ghé thăm nhật báo Viễn Đông để trình bày với đồng hương về Ngày Vận Động Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam.
Tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông, bác sĩ Võ Đình Hữu cho biết Ngày Vận Động Nhân Quyền cho VN tại New York sẽ diễn ra ngày 12 tháng 12, 2014, là một sinh hoạt mà CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ đã tổ chức từ nhiều năm qua nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 hàng năm, ngày Liên Hiệp Quốc Công Bố Bản Quốc Tế Nhân Quyền.

Bác sĩ Võ Đình Hữu và cô Tara Thu trước tòa soạn nhật báo Viễn Đông sáng thứ Ba, 11 tháng 11, 2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Cũng như mọi năm, các CĐNVQG khắp nơi đã phối hợp với CĐNVQG New York đứng ra tổ chức. Đặc biệt năm nay có thêm nhiều cộng đồng từ Úc và Canada về tham dự để trao Kháng Thư cho Cao Ủy Nhân Quyền LHQ, trong đó ghi rõ tất cả những sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Bản sao kháng thư sẽ được gửi tới chính phủ các nước quan trọng tại LHQ như Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Canada, Đức và Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Hội Ký Giả Không Biên Giới và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ trên thế giới.
Theo chương trình, buổi sáng 12 tháng 12, cộng đồng sẽ gặp phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Buổi chiều cùng ngày sẽ có cuộc biểu tình lớn trước trụ sở LHQ. Cuộc biểu tình đã nhận được sự tham gia của các cộng đồng Phi Luật Tân, Tây Tạng, Pháp Luân Công, Trung Hoa Tự Do. Qua ngày hôm sau sẽ tổ chức cuộc hội thảo về tình hình Việt Nam và những vấn đề mà người Việt hải ngoại đang quan tâm và tranh đấu để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải trước sự xâm lăng của Trung Cộng.
Trả lời một số câu hỏi của Viễn Đông, bác sĩ Võ Đình Hữu và Cô Tara Thu cho biết:
- Những cuộc tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại đã có kết quả, hai nhà đấu tranh dân chủ đã được trả tự do là LS Cù Huy Hà Vũ và nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, và hy vọng với sự vận động của chúng ta và áp lực của thế giới, nhất là của các Nghị Sĩ, Dân Biểu Hoa Kỳ, nhà cầm quyền CSVN cuối cùng sẽ phải nhượng bộ để đổi lấy một số ưu đãi do chính phủ Hoa Kỳ dành cho.
- Năm nay có nhiều biến chuyển, nhất là tại biển Đông, theo bác sĩ Hữu, đây là chất xúc tác để đẩy mạnh các cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.
Cô Tara Thu cho biết, ban tổ chức đã thực hiện xong mọi thủ tục xin biểu tình, trao Kháng Thư, liên lạc các cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và các nơi. Đại diện các tôn giáo cũng như đại diện các Cộng Đồng gồm khoảng 15 người sẽ vào gặp phái đoàn Cao Ủy Liên Hiệp Quốc.
Tại Nam Cali có hai Cộng Đồng đều được mời tham dự.
Cô Tara Thu cho biết về một số sinh hoạt của cộng đồng New York. Đây là cộng đồng nhỏ bé nhưng ở tiền đồn, một thành phố chiến lược của CĐNVQG trên toàn thế giới nên phải đối phó với những chuyến viếng thăm của các quan chức cộng sản qua hội họp ở trụ sở LHQ tại New York, thường xuyên phải phối hợp với các cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để tổ chức các cuộc biểu tình phản đối.
Vì là một cộng đồng nhỏ, người Việt không tập trung một chỗ nên vấn đề ra tranh cử vào các chức vụ dân cử không thể thực hiện được. Cộng Đồng New York có hai chương trình phải cưu mang và cố gắng gìn giữ, đó là Ngày Biểu Tình Cho Nhân Quyền vào tháng 12 và Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế trong tuần lễ thứ 3 của tháng Sáu, nên rất vất vả.
Tuy nhiên việc nan giải nhất vẫn là tài chánh. Không có tài chánh không thể tổ chức được. Vì vậy, hai người chúng tôi đến đây kêu gọi quý đồng hương Nam Cali giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi có thể tổ chức thành công trong việc tổ chức những sinh hoạt kể trên. Không có tài chánh, chúng tôi không thể phát huy, làm cho chương trình lớn mạnh thêm.
Năm nay khách sạn Carter không còn nên ban tổ chức đã mướn được một khách sạn gần phi trường JFK chỉ cách trụ sở LHQ 14.5 miles, có xe đưa đón nên đồng hương đi tham dự có thể liên lạc với ban tổ chức để giữ chỗ trước.
Về tổng quát xin liên lạc ông Nguyễn Văn Tánh (347-481-8283). Ghi danh vào Cao Ủy LHQ và dự hội thảo với BS Đỗ Văn Hội (407-234-3596). Cô Bội Ngọc 407-463-4327 (khách sạn, vé số gây quỹ). Mọi chi tiết tổng quát xin liên lạc với cô Tara Thu (ĐT 917-862-9969), email: Tarathu@gmail.com để được hướng dẫn.
Trước khi rời tòa báo, BS Võ Đình Hữu và cô Tara Thu gửi lời cám ơn ban giám đốc nhật báo Viễn Đông, từ trước đến nay vẫn luôn hỗ trợ công cuộc vận động cho tự do, dân chủ và diễn hành Văn Hóa Quốc Tế do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ tổ chức, và ước mong qua bài báo này ban tổ chức sẽ nhận được sự trợ giúp của quý đồng hương để công cuộc tổ chức Ngày Nhân Quyền VN đem lại thành công tốt đẹp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT