Thế Giới

Vì trộm cướp, Mễ Tây Cơ phải chở xăng bằng xe lửa

Wednesday, 16/01/2019 - 08:44:01

Mễ Tây Cơ đã điều động 3,200 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến để canh gác các đường ống và các nhà máy lọc dầu. Nhà chức trách Mexico vào ngày thứ Tư nói rằng có 1,700 vụ trộm xăng dầu đã được báo cáo, nhưng đến nay vẫn có rất ít tội phạm bị bắt vì tội trộm xăng dầu.

Nạn trộm cắp xăng dầu tại Mễ Tây Cơ đã phát triển mạnh đến mức các tay tội phạm gần như đã hút cạn dầu vận chuyển trong đường ống, theo Tổng Thống Mexico Andres Lopez Obrador cho biết hôm thứ Tư.
“Đường ống không còn áp lực. Chúng đã rút trộm toàn bộ xăng dầu, đến mức đường ống thủng lỗ chỗ như cái sàng. Chúng gắn các thiết bị rút dầu dọc theo toàn bộ chiều dài đường ống để rút trộm nhiên liệu,” ông Lopez Obrador nói.
Mễ Tây Cơ đã điều động 3,200 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến để canh gác các đường ống và các nhà máy lọc dầu. Nhà chức trách Mexico vào ngày thứ Tư nói rằng có 1,700 vụ trộm xăng dầu đã được báo cáo, nhưng đến nay vẫn có rất ít tội phạm bị bắt vì tội trộm xăng dầu.
Tổng Thống Lopex Obrador cho biết bọn trộm ngang nhiên đến mức đã khoan thủng một đường ống ngay tại thủ đô Mexico City, từ một nhà kho được chúng xây trái phép ở phía trên đường ống.
“Điều khó khăn hiện nay của chúng tôi là rất khó xác định vị trí bị rò rỉ,” ông Lopez Obrador nói. Lượng xăng dầu bị trộm hàng năm tại Mexico trị giá đến $3 tỷ Mỹ kim. Các băng trộm đã khoan 12,581 lỗ rút xăng bất hợp pháp trong 10 tháng đầu năm 2018.
Chính phủ mới của ông Lopez Obrador đã đóng đường ống dẫn đầu để kiểm tra, và vận chuyển xăng dầu bằng các xe bồn và xe lửa. Chính phủ hiện đang sắp xếp hơn 500 xe bồn và các chuyến xe lửa, để vận chuyển xăng và dầu diesel trong thời gian đường ống bị đóng.
Tuy nhiên, tổn thất kinh tế do việc thiếu xăng dầu đang ngày càng tăng, vì người dân không thể đi làm hoặc không thể giao hàng vì không có nhiên liệu. Ngân hàng CitiBanamex ước tính, nếu nguồn cung cấp xăng dầu không sớm khôi phục, tổn thất kinh tế của Mexico có thể đạt $1.2 tỷ Mỹ kim, tương đương 0.1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nhiều thành phố Úc trở thành những nơi nóng nhất Trái Đất
CANBERRA - Trong tuần này, nhiều thành phố của Úc đã lọt vào danh sách những nơi nóng nhất Trái Đất, do đợt nắng nóng gay gắt đang hoành hành ở khu vực Đông Nam của quốc gia này. Vào ngày thứ Tư, Cơ quan khí tượng Úc cho biết, bốn ngày trước đó nằm trong nhóm 10 ngày có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử Úc, có nơi đo được nhiệt độ lên tới gần 50 độ C.
Theo chuyên gia khí tượng Philip Perkins, nhiệt độ tại bang South Australia trong ngày thứ Ba đã phá kỷ lục nhiệt độ từ trước đến nay, khiến khu vực này trở thành một trong những nơi nóng nhất trên thế giới.
Trong số các thành phố ở bang South Australia, thành phố Tarcoola là nơi có nhiệt độ cao nhất, lên tới 49 độ C. Tiếp đến là thành phố cảng Augusta với nhiệt độ 48.9 độ C, cao hơn gần 1 độ C so với kỷ lục được xác nhận vào ngày 7 tháng 2, 2009 - ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng có tên là "ngày thứ Bảy đen tối" tại bang Victoria, khiến 173 người thiệt mạng và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Úc. Thành phố sa mạc Coober Pedy, nơi nhiều người dân phải sống dưới lòng đất để tránh nóng, có nhiệt độ kỷ lục là 47.4 độ C.
Các sinh vật tại Úc cũng đang phải chống chọi với tình trạng khô hạn kéo dài trên một khu vực rộng lớn ở phía đông nước này. Nhà chức trách bang New South Wales đã phải gắn máy bơm khí oxy trên một vài đoạn sông để hạn chế tình trạng cá chết hàng loạt, sau khi khoảng 1 triệu con cá chết do trời nắng nóng và thiếu oxy. Nhiệt độ cao không phải là điều hiếm gặp tại Úc mỗi khi quốc gia Nam bán cầu này bước vào mùa hè. Tuy nhiên, thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt hơn, dẫn đến nguy cơ cháy rừng và động thực vật chết hàng loạt.

Keyna: Vụ tấn công khách sạn kết thúc, ít nhất 21 người chết
NAIROBI - Lực lượng an ninh Kenya đã tiêu diệt toàn bộ các phiến quân Somali, những kẻ đã tấn công một tòa nhà khách sạn và văn phòng ở thủ đô Nairobi, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, theo chính phủ nước này cho biết hôm thứ Tư.
Ngoài ra, còn có khoảng 50 người, được cho là có mặt trong tòa nhà, vẫn chưa được tìm thấy tính đến chiều thứ Tư, theo Hội Hồng Thập Tự Keyna, do đó, số người chết có thể còn tăng lên. Hình ảnh về thi thể đẫm máu của 5 tay súng đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông tại Kenya, sau khi Tổng Thống Uhuru Kenyatta thông báo vụ tấn công kết thúc sau 20 giờ giằng co.
Tổ chức al-Shabaab ở Somali, liên minh với al-Qaeda, nói rằng chúng thực hiện vụ tấn công là để trả thù việc Tổng Thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo nhà chức trách, trong số những người chết có 16 người là công dân Kenya, bao gồm 1 cảnh sát, 1 người khác là công dân Mỹ từng sống sót sau vụ 9/11, và 1 công dân Anh. Ba nạn nhân khác là người gốc châu Phi, nhưng viên chức Kenya chưa thể xác định quốc tịch của họ.

Pakistan dừng dự án nhà máy điện với Trung Quốc
ISLAMABAD – Chính phủ Pakistan đã đề nghị Trung Quốc dừng dự án nhà máy điện chung trị giá $2 tỷ Mỹ kim, trong bối cảnh Islamabad đang đánh giá lại các dự án hợp tác với Bắc Kinh, bị cho là đắt đỏ và không cần thiết. Pakistan đã chính thức đề nghị Trung Quốc dừng dự án nhà máy điện chung giữa 2 nước trị giá $2 tỷ Mỹ kim, thuộc kế hoạch Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) trị giá $62 tỷ. Lý do Pakistan đưa ra là vì dự án này quá đắt đỏ và không phải là ưu tiên cấp bách của nước này.
Theo một nguồn tin ẩn danh, đề nghị hủy dự án được đưa ra khi Bộ Trưởng Kế Hoạch và Phát Triển Pakistan, ông Makhdoom Khusro Bakhtyar, đi thăm Bắc Kinh vào tháng 12 năm ngoái để tham dự một cuộc họp về CPEC.
"Chính phủ Pakistan đang đánh giá lại một số dự án của Trung Quốc để tiết kiệm ngân sách. Chúng tôi phải tập trung vào các điều ưu tiên như phát triển cảng Gwadar và tuyến đường phía tây của CPEC, nối vùng nội địa của Baluchistan và các tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa,” viên chức Pakistan nói.
Nếu được thực hiện, dự án nhà máy điện sẽ tăng thêm 1,320 megawatt vào lưới điện quốc gia Pakistan nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện tại nước này. Các viên chức trong chính quyền cựu Thủ Tướng Nawaz Sharif tiền nhiệm từng cố gắng tìm cách hủy dự án này, do lo ngại chi phí quá cao, tuy nhiên phía Trung Quốc đã bảo vệ thành công dự án.
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái, chính phủ của Thủ Tướng Imran Khan đã tìm cách thu hẹp quy mô của CPEC vì cho rằng Pakistan không đủ sức chi trả cho tất cả các dự án. Ông Khan cũng kêu gọi Pakistan tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng nông nghiệp và tạo việc làm cho giới trẻ.

Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
LONDON – Thủ Tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày thứ Tư, sau khi quốc hội trước đó bác bỏ thỏa thuận Brexit do bà đạt được với Liên Âu (EU). Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tổ chức bởi lãnh đạo đảng Lao Động đối lập, ông Jeremy Corbyn. Chính phủ của Thủ Tướng May vượt qua cuộc bỏ phiếu một cách khá sát sao, với tỷ lệ 325-306. Trước đó vào ngày 12 tháng 12, bà May cũng đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khác, diễn ra trong nội bộ đảng Bảo Thủ của bà, với tỷ lệ phiếu 200-117.
Tuy bà May giữ được quyền lực, nhưng tương lai của Brexit vẫn không rõ ràng. Sau thất bại lớn đối với thỏa thuận Brexit, bà May sẽ có hạn chót là thứ Hai để trình lên một kế hoạch mới cho quốc hội. Nữ thủ tướng cho biết bà sẽ cố gắng thương lượng với các lãnh đạo EU để có được các điều khoản tốt hơn. Bà May cũng kêu gọi các chính trị của mọi đảng cần liên kết lại để giúp Anh quốc thoát khỏi thế bế tắc.

EU có thể lùi thời hạn Brexit nếu Anh yêu cầu
BRUSSELS – Vào ngày thứ Tư, đại liện Liên Âu cho biết có thể lùi thời hạn Brexit nếu Anh yêu cầu, nhưng sẽ không xét lại bản thỏa thuận vừa bị quốc hội Anh bác bỏ. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau hôm thứ Tư nói, thời hạn Brexit ngày 29 tháng 3 có thể được lùi lại nếu Anh đề nghị với EU. “Vào lúc này, đó chỉ là một giả thuyết vì Thủ Tướng Theresa May và các thành viên trong chính phủ của bà chưa bao giờ yêu cầu điều này,” bà Loiseau nói. "Về mặt pháp lý, điều đó hoàn toàn khả thi. Người Anh cần phải yêu cầu và 27 thành viên EU cần đạt được đồng thuận để chấp thuận yêu cầu này. Nhưng chúng tôi cần biết Brexit sẽ hoãn trong bao lâu và để làm gì? Vì nếu họ nói rằng họ cần thêm sự nhượng bộ của châu Âu, việc lùi thời hạn sẽ trở nên phức tạp.”
Theo bộ trưởng Pháp, các quốc gia EU coi thỏa thuận hiện tại là "duy nhất có thể" và sẽ không xem xét lại. "Chúng tôi thực sự đã cân nhắc tất cả các lựa chọn. Nếu họ muốn rời đi một cách trật tự, cho phép Anh thân thiết với EU trong tương lai, đó chính là thỏa thuận. Các lựa chọn khác là không có thỏa thuận, hoặc không có Brexit,” bà Loiseau nói thêm.
EU hồi tháng 11, 2018 đã chấp nhận đề nghị của London về Thỏa thuận rút lui và Tuyên bố chính trị về quan hệ EU - Anh trong tương lai. Các bên đã mất 17 tháng để thương lượng các điều khoản cho Brexit, bao gồm vấn đề tài chính, quyền công dân, Bắc Ireland và các sắp xếp cho giai đoạn 21 tháng sau Brexit.
Bình luận của bà Loiseau được đưa ra sau khi quốc hội Anh bác bỏ dự thảo về thỏa thuận Brexit nói trên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khuyến cáo việc Anh rời EU mà không đạt thỏa thuận có thể sẽ phá vỡ thương mại, làm trì trệ nền kinh tế Anh, và tàn phá thị trường tài chính.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT