Người Việt Khắp Nơi

Viên chức Úc gốc Phi bị tăng án vì nhận hối lộ và cấp chiếu khán cho người Việt

Tuesday, 25/10/2016 - 11:29:21

Tòa kháng án đã cứu xét đơn của công tố viện, và đến hôm thứ Ba tuần này tòa đưa ra phán quyết mới với án tù được tăng từ tám tháng lên 15 tháng.

Anh Duane Burgos, con của ông Alex Allan, và cô bạn gái đã bị bắt trước khi bị trục xuất về Phi Luật Tân. (Facebook)


BRISBANE – Một người từng làm việc cho Sở Di Trú đã bị tăng án tù gần gấp đôi, vì tội từng nhận hối lộ để cấp chiếu khán cho người Phi Luật Tân và người Việt Nam. Theo tin của các báo Úc ngày thứ Ba, ông Alex Escala Allan đã bị tăng án từ tám tháng đến 15 tháng tù giam.

Ông Allan, 52 tuổi, là người Úc gốc Phi Luật Tân, từng giữ nhiệm vụ trong ban cấp visa tại Sở Di Trú Úc. Nữ Thẩm Phán Margaret McMurdo tại tòa kháng án ở Brisbane nói ông Allan đã “phản bội trầm trọng sự tin tưởng của cộng đồng dành cho ông,” khi ông nhận tiền hối lộ để cấp visa cho người ngoại quốc.
Allan từng nhận tội trước tòa vào tháng 11 năm ngoái. Lúc đó tòa tuyên mức án từ 18 tháng đến hai năm tù ở, nhưng sau tám tháng thì ông được rời nhà tù nếu có hạnh kiểm tốt.

Thế nhưng giám đốc công tố viện đã nộp đơn kháng án, cho rằng bản án nói trên không phù hợp với tội. Công tố viện nói rằng quan tòa đã sai lầm khi cho ông Allan được giảm án 50 phần trăm bản án dựa trên sự việc ông Allan sẽ hợp tác với nhà chức trách trong tương lai.

Tòa kháng án đã cứu xét đơn của công tố viện, và đến hôm thứ Ba tuần này tòa đưa ra phán quyết mới với án tù được tăng từ tám tháng lên 15 tháng.

Allan đã làm việc trong ban cấp chiếu khán. Trong thời gian từ tháng Sáu 2013 đến tháng Hai 2014, ông Allan đã chấp thuận cho 17 người Phi Luật Tân được đến Úc với chiếu khán dành cho người có kỹ năng tổng quát. Tất cả 17 người này là thân nhân, bạn hoặc người từ gia đình bạn của ông Allan. Cuộc điều tra sau này cho thấy tất cả 17 người Phi đều không có kỹ năng làm việc như từng liệt kê trong hồ sơ xin chiếu khán.

Thế rồi trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2013 đến tháng Ba 2014, ông Allan đã dàn xếp với Lâm Huy Minh để cấp chiếu khán tương tự cho 42 người từ Việt Nam. Tại tòa thì người ta được Minh từng gây áp lực với Allan, vì biết ông Allan đã cấp chiếu khán bất hợp pháp cho người Phi Luật Tân. Nếu ông không nhận tiền và cấp chiếu khán cho người Việt Nam thì Minh sẽ tố ông ta với nhà chức trách. Minh cũng bị bắt trong vụ này.

Tổng số tiền mà Minh đã hối lộ ông Allan để nhận 42 chiếu khán đã lên tới con số chính xác là $563,290 Úc kim, tức là gần $429,000 Mỹ kim.

Vụ này bị đổ bể khi một viên chức của Sở Di Trú tại phi trường quốc tế đã nhận thấy khả năng nói tiếng Anh và việc làm của người Việt Nam ghi tên trên chiếu khán không phù hợp với điều kiện của Sở. Hầu hết những người Việt Nam được cấp visa là nông dân và không biết nói tiếng Anh. Thế là viên chức này báo lại cho cấp trên được biết, đưa đến một cuộc điều tra mà hậu quả là cả hai ông Allan và Minh đều bị đưa ra tòa.

Về số tiền hối lộ nói trên, tòa được biết nhà chức trách chưa tìm ra $142,193 còn thiếu sót.
Khi đưa ra phán quyết mới, bà quan tòa Margaret McMurdo nói, “Lạm quyền và nhận hối lộ là một trọng tội.”

Theo bản án mới, ông Allan phải ở tù ít nhất 15 tháng trước khi được cứu xét quyền hưởng đặc ân được thả sớm nhờ hạnh kiểm tốt. Nếu không có hạnh kiểm tốt, ông sẽ phải thọ hết bản án dài bốn năm.
Về 17 người Phi Luật Tân và 42 người Việt từng đến Úc bất hợp pháp, tức là tổng cộng 59 người, nhà chức trách cho biết 57 người đã biến mất trên nước Úc rộng mênh mông.

Nhà chức trách cũng cho biết ông Allan có một người con trai tên là Duane Burgos. Anh này đã làm việc tại Bộ Tư Pháp ở thành phố Brisbane. Vì một lý do nào đó, không biết có phải là hai người còn lại trong tổng số 59 người nói trên, chính phủ Úc đã trục xuất anh Duane Burgos và cô bạn gái Laarni Osorio về Phi Luật Tân.

Vào tháng Tám năm ngoái, cựu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ Michael T. Sestak đã bị tuyên án 64 tháng tù giam, vì từng nhận hơn $3 triệu Mỹ kim để cấp visa cho người Việt Nam được qua Mỹ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT