Hoa Kỳ

Vợ chồng tặng hàng triệu đô bí mật cho đại học Redlands

Sunday, 19/10/2014 - 08:57:26

Thông báo về học bổng này sẽ được đưa ra trong một buổi lễ ở Memorial Chapel của trường. Tòa nhà này xây vào năm 1927 cũng đã được gia đình Hunsakers giúp phục chế lại. 2 vợ chồng hảo tâm này sẽ có mặt trong buổi lễ.

Ông bà Hunsaker.


NAM CALIFORNIA - Đối với ông Rich và bà Ginnie Hunsaker, việc sinh viên của đại học Redlands không biết gì về những đóng góp to tát của gia đình ông cho phân khoa nhân văn chẳng quan trọng gì mấy. “Không có lý do gì để các em phải biết,” ông Rick Hunsaker nói.
Gia đình ông Hunsakers từng là sinh viên của đại học Redlands niên khóa 1952, đã tỏ ra rất là kín đáo trong việc giúp đỡ cho đại học Redlands gần $40 triệu đô la trong mấy thập niên qua. Những đóng góp tài chánh này đã giúp cho việc bảo trợ các giáo sư, cung cấp học bổng cho sinh viên, tái phục một số các tòa nhà lịch sử cũng như việc xây nên một trung tâm sinh viên hiện đại Hunsaker Center.
Vào thứ Bảy này sinh viên của Redlands sẽ có dịp biết nhiều hơn về nhà hảo tâm Hunsakers này khi nhà trường sẽ thông báo về một học bổng mang tên Học Bổng Richard and Virginia Hunsaker trị giá $35 triệu Mỹ kim, để giúp sinh viên trả tiền học.
Vụ tặng này đưa tên tuổi của gia đình Hunsakers lên ngang với một số nhà hảo tâm nổi tiếng của các trường Cal State Fullerton và UC Irvine, là những trường lớn hơn Redlands rất nhiều. Bắt đầu với khóa học mới, Học Bổng Hunsaker sẽ được trao hàng năm cho tám sinh viên mới năm thứ nhất của Redlands.
Tùy theo hoàn cảnh tài chính, các học bổng này sẽ bắt đầu từ $5,000 cho đến học bổng toàn phần trị giá gần $56,000 một năm. Đại học Redlands có một ngân sách hoạt động là $180 triệu, trong đó khoảng $60 triệu được dành cho các hỗ trợ về tài chánh. Học phí năm nay tại trường là $44,000.
Thông báo về học bổng này sẽ được đưa ra trong một buổi lễ ở Memorial Chapel của trường. Tòa nhà này xây vào năm 1927 cũng đã được gia đình Hunsakers giúp phục chế lại. 2 vợ chồng hảo tâm này sẽ có mặt trong buổi lễ.
Ông Rich, 83 tuổi đã đồng ý sẽ nói một ít lời còn bà Ginnie thì sẽ không phát biểu gì hết. Cả hai đều tỏ vẻ hơi mắc cỡ vì các chú ý của mọi người đến việc làm của họ. Sau buổi lễ sẽ có buổi ăn tối ngoài trời và sẽ có một buổi thi đấu football mà ông Rich đã nhận lời sẽ là người ném đồng tiền khai mạc.
Ông Rich là cư dân của Long Beach, đã tới học ở trường Redlands vào năm 1948 theo đề nghị của một người thầy cố vấn ở trường Jordan High. Mặc dù ông thừa sức để học ở USC vì gia đình ông thuộc loại khá giả nhưng ông đã chọn Redlands. Tại đây ông đã gặp bà Ginnie Moses người vợ tương lai của ông.
Bà Ginnie vào học ở Redlands cũng bằng một học bổng. Một tháng sau khi tốt nghiệp, hai người đã thành hôn với nhau.
Sau khi ra trường ông Rich về làm việc cho công ty của cha ông chuyên xây cất nhà cửa, sau đó ông bán công ty này và thành lập Hunsaker Management Inc và đã làm việc tận tụy để xây dựng nên một công ty trị giá hàng chục triệu đô la cho đến bây giờ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT