Người Việt Khắp Nơi

Westminster đổi tên bảng chỉ dẫn thành chữ Saigon, gởi kháng thư đến Riverside

Thursday, 29/01/2015 - 08:19:03

Hội Đồng bắt đầu mời từng người ghi danh lên phát biểu, trước tiên là TS Phạm Kim Long, kế tiếp là ông Phan Ngọc Lượng, một người Mỹ trắng, một phụ nữ Việt, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, LS Nguyễn Xuân Nghĩa. Tất cả các vị trên đều nói lên sự phấn khởi của người Việt tại Quận Cam khi được nhìn thấy tên Saigon xuất hiện trên bảng chỉ dẫn vào hai khu thương mại sầm uất nhất tại Little Saigon.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Hưởng ứng lời đề nghị của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Diệp Miên Trường trong buổi họp báo vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, (Viễn Đông đã loan tin trong số báo ra ngày thứ Ba 27/1), vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 28 tháng Giêng, 2015 khá đông đồng hương Việt Nam đã đến tham dự phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster để ủng hộ dự án của Thị Trưởng Trí và Nghị Viên Trường về việc đổi hai bảng chỉ dẫn, một hướng vào khu thương xá Phước Lộc Thọ mang tên “Asian Village” và một bảng hướng vào khu chợ Á Đông mang tên “Cultural Court,” cả hai đổi thành “Saigon,” dưới chữ Saigon có hàng chữ nhỏ hơn ghi City of Westminster.

Đồng hương vỗ tay khi toàn thể Hội Đồng Thành Phố Westminster biểu quyết tán thành dự án của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Tyler Diệp. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Buổi họp có sự tham dự của khá đông đồng hương Việt Nam, trong đó có các cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Lê Khắc Lý, Nghị Viên Phát Bùi và phu nhân, LS Nguyễn Xuân Nghĩa và phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát và phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, TS Phạm Kim Long, các chiến hữu Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Phan Ngọc Lượng, Bùi Đẹp, Lê Quang Dật, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Trần Trọng An Sơn và phu nhân, ông Nguyễn Minh Trì và phu nhân Quỳnh Hoa, Dược sĩ Bùi Như Hải, ông Hồ Ngọc Minh Đức, ông Nguyễn Văn Giỏi và phu nhân, bà Madalena Lài, bà Mộng Lan (Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ) và một số đông các phụ nữ thuộc nhiều hội đoàn trong cộng đồng cùng một số cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức khai mạc, HĐTP giải quyết một số vấn đề ghi trong nghị trình. Sau đó, HĐTP đưa dự án đổi tên hai bảng chỉ dẫn bằng Anh ngữ trước khu thương xá Phước Lộc Thọ và trước khu chợ Á Đông ra bàn luận. Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã giải thích lý do tại sao hai ông đưa ra dự án này. (Viễn Đông cũng đã loan tin ngày 27/1/2015).
Hội Đồng bắt đầu mời từng người ghi danh lên phát biểu, trước tiên là TS Phạm Kim Long, kế tiếp là ông Phan Ngọc Lượng, một người Mỹ trắng, một phụ nữ Việt, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, LS Nguyễn Xuân Nghĩa. Tất cả các vị trên đều nói lên sự phấn khởi của người Việt tại Quận Cam khi được nhìn thấy tên Saigon xuất hiện trên bảng chỉ dẫn vào hai khu thương mại sầm uất nhất tại Little Saigon.
Các người phát biểu cũng nêu vấn đề thành phố Riverside kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ, Việt Nam là điều làm cho cộng đồng người Việt hết sức bất bình, vì nhà cầm quyền CSVN vẫn đang đàn áp người dân. Việt Nam vẫn chưa có tự do, dân chủ và nhân quyền bị chà đạp thì một thành phố có tự do, dân chủ như Riverside không nên kết nghĩa với bất cứ thành phố nào tại Việt Nam. Các vị phát biểu cũng lên tiếng cám ơn Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Tyler Diệp đã đưa ra dự án tốt đẹp này và mong tất cả các Nghị Viên ủng hộ để dự án được thông qua.
Sau khi nghe các lời phát biểu, toàn thể Hội Đồng Thành Phố đã biểu quyết 5/5 chấp thuận dự án và sẽ thực hiện trong thời gian ngắn, vì ngân khoản để thực hiện đã được Hoa Hậu Elizabeth Võ Bích Liên, CEO của hệ thống Dược Mỹ Phẩm EV Princes và BL Miracle tài trợ hoàn toàn.
Tiếp theo, Hội Đồng Thành Phố cũng biểu quyết 5/5 đưa ra một Kháng Thư gửi HĐTP Riverside, cho Riverside biết nguyện vọng của cư dân gốc Việt không muốn thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ hay bất cứ thành phố nào tại Việt Nam như Westminster đã chủ trương không tiếp đón các viên chức nhà nước Cộng Sản VN đến thành phố.
Việc dự án đổi tên hai bảng chỉ dẫn với tên Saigon và việc gửi kháng thư cho thành phố Riverside không tán đồng việc thành phố này kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ là hai tin vui cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều đồng hương cho Viễn Đông biết, sau khi đã có hai bảng chỉ dẫn với tên Saigon, nếu các vị dân cử gốc Việt làm thêm được một việc nữa là vận động dựng một cột cờ trước thương xá Phước Lộc Thọ để lá quốc kỳ VNCH hàng ngày tung bay bên cạnh lá quốc kỳ Hoa Kỳ đã có từ lâu tại đây thì danh xưng Little Saigon – City of Westminster mới trọn vẹn. Nhật báo Viễn Đông đã nêu ý kiến này với hai vị dân cử trong cuộc họp báo sáng thứ Hai và cả hai ông đều ghi nhận và hứa sẽ cố gắng thực hiện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT