Thế Giới

WTO cho phép Trung Quốc trừng phạt thương mại Hoa Kỳ

Friday, 01/11/2019 - 07:25:00

Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO vào thứ Sáu đã cho phép Trung Quốc trừng phạt $3.6 tỷ Mỹ kim đối với hàng hóa Hoa Kỳ...

GENEVA - Tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO vào thứ Sáu đã cho phép Trung Quốc trừng phạt $3.6 tỷ Mỹ kim đối với hàng hóa Hoa Kỳ, trong phán quyết có thể làm tăng căng thẳng đối với cuộc đàm phán thương mại hiện nay. Đây là phán quyết có giá trị cao thứ 3 trong lịch sử WTO, và bằng một nửa so với con số được Trung Quốc yêu cầu. Vụ kiện bắt đầu từ trước cuộc chiến tranh thương mại, do Trung Quốc cáo buộc một số quy định chống phá giá của Hoa Kỳ là bất hợp pháp.
Tuy phán quyết của WTO không liên quan đến cuộc đàm phán hiện nay về thương chiến, nhưng đây sẽ là một vũ khí pháp lý mới mà Bắc Kinh có thể dùng để chống lại chính phủ Trump nếu cần. Trung Quốc nay có thể yêu cầu hội đồng giải quyết tranh chấp của WTO cho phép đánh thuế đáp trả đối với hàng hóa Hoa Kỳ, và các yêu cầu này thường sẽ được chấp thuận. Bước kế tiếp Hoa Kỳ cần làm sẽ bao gồm điều chỉnh các khoản thuế chống phá giá đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan trong vụ kiện, hoặc giải quyết tranh chấp trực tiếp với Bắc Kinh.
Trên lý thuyết, việc giải quyết tranh chấp này có thể được bao gồm trong cuộc đàm phán thương mại hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh. Vụ kiện lên WTO liên quan đến thuế chống phá giá do Hoa Kỳ áp đặt lên 13 loại sản phẩm Trung Quốc, bao gồm máy móc, hàng điện tử, kim loại, và khoáng sản. Vào tháng 5, 2017, WTO yêu cầu Hoa Kỳ phải điều chỉnh chính sách chống phá giá, trong khi Bắc Kinh muốn được đáp trả đối với $7 tỷ Mỹ kim hàng Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT