Hoa Kỳ

Xe hơi lao vào cầu xa lộ đang xây dựng

Monday, 30/06/2014 - 09:23:51

Cảnh sát xa lộ California đang cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao 1 xe hơi lại lao thẳng vào một chiếc cầu đang được xây dựng trên xa lộ 5, gần lối vào xa lộ 710 ở phía Đông Los Angeles. Người tài xế đã thiệt mạng và 1 hành khách bị thương nặng, khi chiếc Dodge Magnum lao vào phần chân cầu đang xây lúc 2 giờ sáng

Xe hơi lao vào cầu xa lộ đang xây dựng

LOS ANGELES – Cảnh sát xa lộ California đang cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao 1 xe hơi lại lao thẳng vào một chiếc cầu đang được xây dựng trên xa lộ 5, gần lối vào xa lộ 710 ở phía Đông Los Angeles. Người tài xế đã thiệt mạng và 1 hành khách bị thương nặng, khi chiếc Dodge Magnum lao vào phần chân cầu đang xây lúc 2 giờ sáng Thứ Bảy vừa qua, làm các mảnh ván gỗ văng khắp nơi.

Người tài xế, Jose Antonio Garcia, 34 tuổi, chết tại hiện trường. Người hành khách được chuyển đến bệnh viện địa phương. Chiều hướng Bắc của xa lộ 5 bị đóng tại đường Atlantic, trong khi nhân viên xây dựng đến kiểm tra độ an toàn của chiếc cầu. Xa lộ 710 hướng bắc tai khu vực này, và lối chuyển từ xa lộ 5 hướng Nam sang 710 hướng Nam cũng đều bị đóng. Vụ tai nạn này đã gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào sáng Thứ Bảy, khi các tài xế cố tìm lối khác để đi vòng qua hiện trường tai nạn.

Thuốc trường sinh từ thế kỷ 19

NEW YORK - Các nhà nghiên cứu mới đây vừa phát hiện một chai nhỏ có dán nhãn "thuốc trường sinh" ở một công trường xây dựng tại New York, có niên đại từ thế kỷ 19. Tại khu vực phát hiện, người ta tìm thấy hàng trăm chai rượu có từ những năm 1850. Tại đây, các nhà nghiên cứu tìm thấy 1 chai thủy tinh nhỏ màu xanh, chứa hỗn hợp rượu mạnh được cho là có thể giúp "trường sinh bất lão.”

Theo nghiên cứu, thành phần của loại thuốc này bao gồm cây nha đam, nhân sâm, cây rhubard, nghệ tây Tây Ban Nha, nghệ trắng, 1 phần nước và 3 phần rượu vodka hoặc gin. Nhiều thành phần trong số này vẫn được sử dụng trong y học thảo dược truyền thống, và các phương pháp chữa trị theo cách tự nhiên. Nhóm nghiên cứu cho rằng, chai thủy tinh được phát hiện có kích thước khá nhỏ, do đó liều lượng sử dụng có thể là một giọt một lần.

Ngoài ra, họ đồng thời phát hiện một chai nhỏ khác, có chứa một loại rượu thuốc từ thế kỷ 19. Thành phần của nó bao gồm nhân sâm, vỏ cam, quế, hồi, hạt rau mùi, hạt thảo quả, vỏ cây cinchona (thường dùng làm thuốc quinine), rượu ngũ cốc, nước và đường. Nhóm chuyên gia cho biết, họ đang tính nấu thử loại rượu thuốc này để nghiên cứu mùi vị và tác dụng của chúng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT