Tiêu Thụ

Đầu tư vào Prime Banks với phân lời cao

Saturday, 04/06/2011 - 06:11:51

Eric nhận được một số câu hỏi, đại thể như sau: “Nếu Prime Banks có trụ sở đàng hoàng, tại sao lại không thật? Có phải là người ta mạo ...

Eric Trần

Đề tài lần trước nói về Prime Banks cho khách hàng gửi tiền hưởng lãi suất rất cao, lên đến 500% hoặc cả 1000% một năm, có thể khiến nhiều người thắc mắc.


Eric nhận được một số câu hỏi, đại thể như sau: “Nếu Prime Banks có trụ sở đàng hoàng, tại sao lại không thật? Có phải là người ta mạo danh để làm giả không? Vậy làm thế nào để phân biệt được đồ thật với đồ giả?”. Chúng tôi rất hiểu “sự nôn nao” của các bạn: Có tiền mặt để trong nhà ngày đêm lo mất cắp, lại còn bị hao ngót do tình trạng lạm phát, nay mang đầu tư với phân lời cao như vậy chẳng phải là một cách làm ăn rất nên tham gia hay sao? Điều quan trọng là xác định xem của thật để mua và của giả để tránh mà thôi.
Để trả lời câu hỏi này, Eric xin trưng dẫn ý kiến của giới hữu trách trong Ủy Ban Giám Sát Thị Trường Chứng Khoán Hoa Kỳ SEC (Security Exchange Commission), được đăng trên trang mạng www.sec.gov như sau:
Tất cả những sản phẩm tài chánh của Prime Banks cũng như những thị trường nơi trao đổi các sản phẩm đó đều là KHÔNG hiện hữu. SEC còn cho biết, những người đi cổ động đầu tư còn cho đăng nhiều trang quảng cáo trên những tờ báo lớn như USA Today và Wall Street Journal. Phải nói rằng đây thực là những việc làm quá táo bạo nhằm ngụy trang những âm mưu lường gạt tinh vi.
Dĩ nhiên, những kế hoạch ấy là để nhắm vào những người nhiều tiền. Nhưng áp dụng cho những “quả lừa” nhỏ hơn thì nó vẫn có hiệu quả như thường. Thế nên, dù lớn dù nhỏ, bất kể danh xưng gì chăng nữa, cái căn bản của trò lừa này cũng vẫn là như nhau, và người đầu tư phải luôn luôn cảnh giác để khỏi trở thành nạn nhân.
Sau đây là những chỉ dấu về các phương thức đầu tư Prime Bank:

1. “Phân lời rất cao mà lại bảo đảm!”
Đầu tư Prime Banks thường có phân lời hàng tháng từ 20% tới 200% trở lên; có nghĩa là, tính theo năm thì phân lời đó sẽ là 240% tới 2400%. Đã vậy lại còn bảo đảm, không có rủi ro. Theo khuyến cáo của SEC, tất cả những hứa hẹn đầu tư với phân lời cao bảo đảm đều mang dấu hiệu của lừa đảo kiểu Prime Bank!

2. Sản phẩm tài chánh giả tưởng
Họ đặt tên cho các sản phẩm đầu tư bằng những danh xưng rất kêu, rất ý nghĩa, và rất khả tín. Nhưng tựu trung chẳng có gì là hiện hữu cả. Chẳng hạn, bạn có thể được kêu gọi đầu tư vào các món nợ, cụ thể là hùn tiền để cho 100 nhà băng lớn nhất thế giới vay, với những từ ngữ như Medium Term Bank Notes (Giấy Nợ Trung Hạn), Standy Letters of Credit, Bank Guarantees, đầu tư vào các thương vụ ở ngoại quốc…. Những người đi cổ động cho biết tất cả những món đầu tư này đều được các cơ sở tài chánh lớn trên thế giới như Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Quĩ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Reserve), Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, Phòng Thương Mại Quốc Tế ICC… đứng ra bảo hành. Tất cả những cơ quan trên đây đều có thật, nhưng họ không hề dính líu gì tới những sinh hoạt đầu tư như vậy cả.

3. “Tuyệt đối bí mật”
Những người cổ động cho Prime Banks dặn dò người tham gia đầu tư phải giữ tuyệt đối bí mật. Họ cho rằng đây là những sinh hoạt tuyệt mật trong ngành ngân hàng, nếu có đưa vấn đề ra mà hỏi thì giới chức ngân hàng hoặc giới chức nhà nước cũng sẽ phủ nhận thôi. Người tham gia đầu tư có thể phải ký bản văn cam kết không tiết lộ, khiến cho những “nhà triệu phú tương lai” không dám khoe với ai mà cũng không biết thăm dò hư thực với ai.

4. “Cơ hội có một không hai”

Người trung gian còn nhấn mạnh đây là một cơ hội độc đáo, chỉ dành cho một số người rất đặc biệt, nên người tham gia sẽ được mời đích danh. Để “bơm” thêm đẳng cấp cho người được mời, họ nói rằng cách đầu tư này trước đây chỉ dành cho những người giầu có và quí tộc mà thôi.

5. Phương thức đầu tư phức tạp

Họ không nói rõ về phương pháp đầu tư, liên quan tới những ai, và đồng tiền được sử dụng như thế nào. Họ làm ra vẻ cố gắng cắt nghĩa bằng những từ ngữ chuyên môn rắc rối, và sau cùng kết luận rằng đó là những phương thức đầu tư rất chuyên môn và phức tạp, nếu không phải là chuyên gia trong nghành tài chánh thì không thể hiểu nổi.
Gần đây với sự phát triển của Internet, đầu tư Prime Banks tiếp tục lan tràn và phát triển cứ như là nấm sau cơn mưa, bất chấp nhiều biện pháp chế tài của SEC, và nhiều người cổ động cho Prime Banks đã bị chính quyền truy tố vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Nhà chức trách kêu gọi người dân hợp tác trong việc vạch trần và trình báo mọi hình thức cổ động đầu tư Prime Banks hoặc những chương trình tương tự bằng cách vào mạng sau đây: http://www.sec.gov/complaint/select.shtml.

Erictran15751@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT