Kinh Doanh

Pfizer thu $3.5 tỷ trong quý I nhờ bán thuốc Covid-19

Tuesday, 04/05/2021 - 07:26:23

Khác với một số công ty đối thủ tuyên bố không thu lợi nhuận từ thuốc Covid-19, Pfizer ngay từ đầu đã xác định sản xuất thuốc vì lợi nhuận.


Xe chạy ngang bảng thông báo "Pfizer Today" cho biết nơi đây đang có thuốc ngừa Covid dành cho bất cứ ai cần chích mà chưa chích tại trường Cal State Los Angeles, Nam California ngày 3 tháng 5, 2021. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

 

NEW YORK – Hãng dược Pfizer vừa thông báo đạt doanh thu $3.5 tỷ Mỹ kim nhờ việc bán thuốc Covid-19 trong 3 tháng đầu năm, trong đó lợi nhuận có thể lên tới $900 triệu Mỹ kim. Khoản doanh thu từ thuốc Covid-19 trong quý I chiếm gần một phần tư tổng doanh thu của Pfizer, theo báo cáo được hãng dược phẩm này công bố hôm thứ Ba.

Pfizer không tiết lộ lợi nhuận từ thuốc Covid-19, nhưng nhắc lại dự đoán về tỷ lệ lợi nhuận trước đó là 20% doanh thu. Do đó, lợi nhuận trước thuế từ thuốc Covid-19 trong quý đầu tiên của Pfizer được ước tính lên tới $900 triệu Mỹ kim.

Trên thực tế, lợi nhuận của Pfizer được cho là còn cao hơn nhiều, do hãng này còn phải chia sẻ doanh thu thuốc Covid-19 với đối tác BioNTech của Đức - công ty sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý I vào tuần sau.

Hồi tháng 3, BioNTech cho biết đã đạt doanh thu gần 10 tỷ euro ($11.8 tỷ Mỹ kim), dựa vào số đơn đặt hàng tại thời điểm đó.

Thuốc Covid-19 được dự đoán sẽ tiếp tục mang lại doanh thu khổng lồ cho Pfizer và BioNTech, đặc biệt khi mọi người có thể phải cần chích ngừa lại thường xuyên. Pfizer dự đoán thuốc Covid-19 sẽ mang lại cho hãng $26 tỷ Mỹ kim doanh thu trong năm nay, tăng mạnh so với ước tính $15 tỷ Mỹ kim trước đó.

Khác với một số công ty đối thủ tuyên bố không thu lợi nhuận từ thuốc Covid-19, Pfizer ngay từ đầu đã xác định sản xuất thuốc vì lợi nhuận, nhưng cam kết bảo đảm quyền tiếp cận thuốc cho toàn cầu.

Hãng dược Hoa Kỳ cho biết đã gởi 430 triệu liều thuốc đến 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, Pfizer không cho biết đã chuyển bao nhiêu liều thuốc đến các nước nghèo, nơi hãng tuyên bố không thu lợi nhuận.

Trong khi đó, dữ liệu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho thấy Pfizer chỉ hỗ trợ tối thiểu cho những nước nghèo nhất trên thế giới.

Hãng này cam kết đóng góp tối đa 40 triệu liều thuốc Covid-19 cho chương trình phân phối Covax của WHO, chiếm chưa đến 2% trong tổng số 2.5 tỷ liều mà Pfizer cùng đối tác BioNTech đặt mục tiêu sản xuất trong năm nay.

Ngoài ra, một số lý do khác cũng khiến thuốc của Pfizer không thể được phân phối đồng đều trên thế giới, như thuốc của hãng cần nhiệt độ bảo quản vô cùng thấp, khiến thuốc khó tiếp cận những nơi xa xôi.

Một số nước nghèo ban đầu ít bị dịch bệnh ảnh hưởng, nên chính phủ các quốc gia này cũng không vội vàng đặt mua Pfizer, hoặc không đủ ngân sách.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT