Chuyện lạ bốn phương

Viên kim cương lớn nhất nước Nga được bán với giá $14.1 triệu

Friday, 14/05/2021 - 10:16:49

Viên The Spectacle có giá khởi điểm là $12 triệu Mỹ kim.


Viên kim cương 100.94 carat được trưng bày trước buổi bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ.

 

GENEVA - Viên kim cương The Spectacle nặng hơn 100 carat đã được bán với giá $14.1 triệu Mỹ kim, tại buổi đấu giá có tên Magnificent Jewels, do nhà đấu giá Christie's tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đây là viên kim cương đã được cắt gọt lớn nhất của Nga từ trước đến nay. Viên kim cương có tên The Spectacle, được cắt từ một phiến đá quý thô, do hãng Alrosa phát hiện tại mỏ phù sa ở vùng Viễn Đông của Nga vào năm 2016.

Ước tính các nghệ nhân đã mất 20 tháng để cắt, mài giũa, và đánh bóng viên kim cương tại Moscow. Trước khi được Christie's bán đấu giá, viên The Spectacle có giá khởi điểm là $12 triệu Mỹ kim.

Cuộc đấu giá diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp kim cương đang sôi động trở lại, sau thời gian ảm đạm vì dịch Covid-19. Các trung tâm chế tác kim cương ở Ấn Độ và Antwerp (Bỉ) đang gấp rút tìm thêm nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Tuy ngành kim cương trải qua thời kỳ tụt dốc vì dịch bệnh, giá của những viên đá quý lớn vẫn ít biến động do độ quý hiếm.

Đối tượng khách hàng của chúng cũng rất đặc biệt, thường là giới siêu giàu và không gặp vấn đề lớn về tiền bạc. The Spectacle được đặt tên theo một bộ sưu tập đá quý lấy cảm hứng từ môn múa ballet của Nga.

Đây là viên kim cương màu D (hoàn toàn trong suốt) nặng hơn 100 carat thứ ba mà Christie's từng bán trong vòng 10 năm nay.

Hai viên kim cương quý trước đó gồm viên The Winston Legacy nặng 101.73 carat, được bán ra với giá $26.7 triệu Mỹ kim ở Geneva vào năm 2013, và viên Creation I nặng 163.41 carat, được bán với giá $33.7 triệu Mỹ kim vào năm 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT